Đảm bảo an toàn cho nhân dân khi xả lũ hồ chứa

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 05/11/2017 20:15 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Việc đảm bảo an toàn hồ đập khi xả lũ được xác định là vấn đề khẩn cấp. Nếu việc xả lũ đột ngột, xảy ra thiệt hại, Chủ tịch UBND các tỉnh phải chịu trách nhiệm.

Chiều nay (5/11), Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã họp về ứng phó tình hình mưa lũ sau bão số 12.

Việc đảm bảo an toàn hồ đập khi xả lũ được xác định là vấn đề khẩn cấp. Nếu việc xả lũ đột ngột, xảy ra thiệt hại, Chủ tịch UBND các tỉnh phải chịu trách nhiệm.

Hiện tại khu vực Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, các sông, vùng trũng và hồ chứa hầu hết đã đầy nước, nhiều hồ trong tình trạng xung yếu, nguy cơ vỡ đập.

Bộ Nông nghiệp đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh phải trực tiếp chịu trách nhiệm vấn đề xả lũ ở các hồ chứa, yêu cầu các chủ hồ phải thông tin về tình hình xả lũ với địa phương để kịp thời thông báo tới người dân, giám sát quy trình xả lũ liên hồ chứa. Ba đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục về địa phương để kiểm tra tình hình xả lũ. Nếu cần thiết, phương án di dân khỏi những vùng trũng, vùng có nguy cơ cao bị ngập úng cần khẩn trương thực hiện.

Bình Thuận đảm bảo an toàn hồ đập khi xả lũ Bình Thuận đảm bảo an toàn hồ đập khi xả lũ

VTV.vn - UBND tỉnh Bình Thuận vừa có công văn hỏa tốc gửi các cơ quan, đơn vị trong tỉnh về việc triển khai công tác phòng tránh khi xả nước qua đập tràn hồ Hàm Thuận.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước