Đảm bảo đưa toàn bộ người dân đảo Lý Sơn về quê đón Tết

VTV9-Thứ sáu, ngày 09/02/2018 08:42 GMT+7

Tàu hậu cần chất đầy hàng hóa phục vụ Tết ra đảo Lý Sơn. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai nhiều giải pháp để tất cả người dân trên đảo Lý Sơn đang làm việc, học tập hoặc mưu sinh ở đất liền được đoàn tụ với gia đình dịp Tết.

Trong những ngày này, nhiều người dân đảo Lý Sơn đang làm việc, học tập hoặc mưu sinh ở đất liền đã bắt đầu về quê đón Tết. Ban quản lý cảng Sa Kỳ - Lý Sơn đã trang bị 12 tàu khách cao tốc với tổng năng lực vận chuyển khoảng 1.600 khách/ngày để phục vụ người dân.

Theo dự báo, trong những ngày tới, nhiều khả năng biển sẽ động trở lại, tuyến vận tải Sa Kỳ - Lý Sơn sẽ phải ngừng hoạt động. Do đó, UBND huyện Lý Sơn đã có văn bản gửi Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 quan tâm hỗ trợ phương tiện để đưa người dân Lý Sơn về quê. Nếu trong ngày 30 Tết Nguyên đán biển động, tàu khách không thể đưa hành khách ra đảo, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 sẽ điều tàu đưa tất cả người dân Lý Sơn về quê.


Hàng ngàn người dân Lý Sơn trở về quê đón Tết sau ngày biển động Hàng ngàn người dân Lý Sơn trở về quê đón Tết sau ngày biển động

VTV.vn - Sau hơn 1 tuần bị cô lập do biển động kéo dài, ngày 7/2, tuyến vận tải khách Sa Kỳ - Lý Sơn bắt đầu hoạt động trở lại.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước