Đảm bảo giao thông lễ hội chùa Hương

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 29/01/2020 18:45 GMT+7

VTV.vn - Sáng 30/1 (mùng 6 tháng Giêng Âm lịch) sẽ chính thức khai hội chùa Hương, một trong những lễ hội lớn nhất cả nước.

Để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông, công an Hà Nội đã chủ động lên phương án chống ùn tắc trên những trục đường vào chùa Hương. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức khảo sát các điểm có nguy cơ xảy ra ùn tắc để bố trí lực lượng, tổ chức cắm chốt để hướng dẫn điều tiết giao thông vào giờ cao điểm.

Bên cạnh đó, Công an Hà Nội cũng lên phương án phối hợp với công an các địa phương giáp ranh tổ chức phân luồng từ xa, hạn chế phương tiện đi vào khu vực đang xảy ra ùn tắc. Công an Hà Nội cũng sẽ kiên quyết xử lý các đối tượng đeo bám mời chào khách dọc tuyến đường để hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cũng như đảm bảo an ninh trật tự.

Chùa Hương cấm xuồng, đò gắn động cơ Chùa Hương cấm xuồng, đò gắn động cơ

VTV.vn - Sẽ cấm xuồng và đò lắp động cơ hoạt động trên suối Yến tại Lễ hội chùa Hương 2020, trừ một số lực lượng làm nhiệm vụ. Đây là khẳng định của lãnh đạo huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước