Đảm bảo Năm Chủ tịch AIPA 2020 thành công tốt đẹp

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 19/11/2019 22:11 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Chiều nay, Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Tổ chức Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 41 - AIPA 41.

Việc tổ chức phiên họp thể hiện sự chủ động, tích cực của Quốc hội Việt Nam nhằm đảm nhiệm vai trò Chủ tịch AIPA năm 2020 - năm mà Việt Nam cũng đảm nhận chức Chủ tịch ASEAN. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã công bố 2 Nghị quyết về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia Đại hội đồng AIPA 41 gồm 5 thành viên do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là Trưởng ban. Nghị quyết về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng AIPA 41 gồm 27 thành viên do Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm Trưởng ban. Các thành viên tham dự phiên họp cũng nghe báo cáo về công tác chuẩn bị cho AIPA 41, trong đó bao gồm những nội dung xin ý kiến về các hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức AIPA 41, các hoạt động của Quốc hội trong năm Chủ tịch AIPA, và chủ đề chính của Đại hội đồng.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các thành viên đóng góp ý kiến đối với báo cáo, tập trung vào cơ cấu tổ chức hoạt động của bộ máy và sự tham gia của các bộ, ngành liên quan. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị làm rõ các nội dung của năm Chủ tịch AIPA, thông điệp xuyên suốt của Việt Nam, chủ đề của AIPA 41, sáng kiến thúc đẩy vai trò, tiếng nói của Quốc hội Việt Nam trong AIPA và cách thức vận động, trao đổi để năm Chủ tịch AIPA thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý, cùng với bảo đảm an ninh, an toàn, hoạt động lễ tân cần thể hiện sự chu đáo, trọng thị, tiết kiệm, an toàn và thân thiện, thể hiện truyền thống hiếu khách của dân tộc Việt Nam, đồng thời quảng bá về hình ảnh, sự năng động, phát triển của đất nước. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với tinh thần tích cực chủ động và kinh nghiệm tổ chức, năm Chủ tịch AIPA 2020 sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế, đem lại thành công và vị thế mới. Quốc hội Việt Nam sẽ kết nối người dân Việt Nam và cộng đồng ASEAN với 600 triệu người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước