Dân số “vàng” nhưng… thất nghiệp cao

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 29/06/2016 15:16 GMT+7

VTV.vn - Dù đang trong giai đoạn dân số “vàng”, nhưng Việt Nam hiện có hơn 1 triệu người thất nghiệp.

Việt Nam hiện có khoảng 63 triệu người trong độ tuổi lao động, chiếm khoảng 69% dân số. Với tỷ lệ này, dân số Việt Nam đang trong giai đoạn cơ cấu "vàng". Tổng cục Dân số dự báo, giai đoạn này sẽ kéo dài trong vài thập kỷ. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là đảm bảo việc làm cho 63 triệu người trong độ tuổi lao động chắc chắn là vấn đề không đơn giản khi tỷ lệ thất nghiệp vẫn còn ở mức cao như hiện nay.

Theo thống kê, dù đang trong giai đoạn dân số "vàng", nhưng Việt Nam hiện có hơn 1 triệu người thất nghiệp. Nguyên nhân của thực tế này liệu có phải do việc tận dụng cơ cấu dân số “vàng” vẫn chưa được tính toán đầy đủ hoặc những khuyến cáo của ngành dân số vẫn chưa được quan tâm đúng mức?

Xung quanh các vấn đề trên, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với TS Lê Cảnh Nhạc - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết trong VIDEO!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước