Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương kỷ niệm 10 năm thành lập

Quang Anh (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 09/04/2017 20:23 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Sáng 9/4, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đến dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyên Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lẵng hoa chúc mừng.        

Theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa X, Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương được thành lập ngày 11/4/2007 trên cơ sở hợp nhất 7 Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương. Từ 92 Đảng bộ trực thuộc, đến nay Đảng ủy khối đã sắp xếp tinh gọn đầu mối còn 63 Đảng bộ trực thuộc, với gần 5.500 chi bộ và trên 6,5 vạn đảng viên. Trong 10 năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối đã làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thể chế hóa và chỉ đạo thực hiện các chủ trương, quyết sách lớn đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh. Đảng bộ Khối cũng đã thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Biểu dương những kết quả, thành tích xuất sắc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã đạt được trong 10 năm qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, trong tình hình mới lãnh đạo cấp ủy cần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương. Thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị thật sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Đảng bộ Khối và các cấp ủy cần bám sát các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, gắn với đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ qua việc thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhấn mạnh yếu tố con người, Chủ tịch nước cũng đề nghị cần làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, có chính sách động viên, khen thưởng, tôn vinh kịp thời các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt cũng như các giải pháp nhằm ngăn ngừa, xử lý kịp thời các vi phạm của đảng viên.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai cho Đảng bộ Khối Cơ quan Trung ương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước