Dành những điều tốt nhất vì sức khỏe nhân dân

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 11/03/2020 21:45 GMT+7

VTV.vn - Những chỉ đạo chính xác, kịp thời, thiết thực của Đảng, Nhà Nước và Chính phủ về phòng dịch liên tục được cụ thể hóa giúp người dân vững tin là chúng ta sẽ vượt qua dịch.

Tại các khu cách ly tập trung, từ 5h sáng, các suất ăn đã được những người lính chuẩn bị chu đáo, nóng sốt và đều đặn 3 bữa cho người dân. Với các em nhỏ, mỗi ngày còn có 3 bữa cháo đầy đủ dinh dưỡng. Ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc, tại đây, họ được chăm sóc sức khỏe, giữ an toàn cho mình và cho cộng đồng.

16 bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên đã khỏi bệnh và xuất viện. Tất cả đều được điều trị miễn phí. Bé 3 tháng tuổi là trường hợp dương tính với COVID-19 nhỏ nhất. Sau khi điều trị tại phòng khám đa khoa Quang Hà, Vĩnh Phúc, bé được đưa về Bệnh viện Nhi Trung ương và được điều trị theo đúng phác đồ, cách ly trong buồng áp lực âm. Tất cả mọi dịch vụ, thuốc, chi phí điều trị gia đình không phải chi trả. Sau gần 1 tháng điều trị và theo dõi, bé đã mạnh khỏe trở về nhà.

Ưu tiên mọi nguồn lực để ngăn chặn, hạn chế tác hại của dịch bệnh để bảo vệ tốt nhất sức khỏe của nhân dân. Chấp nhận thiệt hại lợi ích kinh tế để bảo đảm an toàn cho người dân. Đó là quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong phòng chống dịch.

Hơn ai hết, 30 sinh viên, lao động, gia đình và cả những du khách bị kẹt lại tại Vũ Hán - vùng tâm dịch mới cảm nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ bảo hộ công dân và chỉ biết bày tỏ biết ơn khi được trở về quê hương.

Em bé đã chào đời với cân nặng 3,1kg. Cả mẹ và con đều khỏe mạnh. Mẹ sinh em lúc đang được theo dõi cách ly sau khi từ Hàn Quốc trở về. Bé được đặt tên là Phương Ly và yên tâm ăn ngon, ngủ kỹ bởi sinh ra trong một đất nước an toàn, nơi mà ko ai bị bỏ lại phía sau dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước