Đất đai, công trình của Nhà nước bị sử dụng sai mục đích

Tuyết Mai (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 04/06/2017 13:13 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng tài sản của Nhà nước bị sử dụng sai mục đích, thất thoát, lãng phí hiện còn khá phổ biến. Đây cũng là thực tế đang diễn ra tại Khu đô thị Đồng Tàu, Hà Nội.

Ngay tại thủ đô Hà Nội, tầng 1 của các tòa nhà tái định cưKhu đô thị Đồng Tàu, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai vốn cần đấu giá cho thuê để tạo kinh phí bảo dưỡng cho chính các tòa nhà này. Đây là phần diện tích thuộc sở hữu của Nhà nước, được giao cho công ty TNHH MTV Quản lý Nhà Hà Nội quản lý. Mặc dù chủ trương như vậy nhưng khi thực hiện, người dân mới phát hiện nhiều diện tích tầng 1 đã được bán và cho thuê từ bao giờ mà tiền không hề phục vụ cho quỹ bảo dưỡng nhà theo quy định của thành phố.

Năm 2011, lãnh đạo Công ty phát triển nhà Hà Nội mời ông Lê Tiến Hùng và nhiều người khác nữa mua kiot tầng 1 với diện tích 25m2 tại dự án Khu đô thị Đồng Tàu với giá 300 triệu đồng.

Cán bộ quản lý tòa nhà đã giao chìa khóa và ông vào sửa chữa kiot sau khi trả hết tiền và được hứa sau một thời gian sẽ có hợp đồng với công ty. Nhưng đã 6 năm trôi qua, ông vẫn chưa nhận được hợp đồng.

Thực ra ông Hùng vẫn có thể thuê mà không cần hợp đồng. Nhưng mới đây, ông và 20 hộ dân bất ngờ nhận được thông báo, các kiot này sẽ được thành phố Hà Nội cưỡng chế thu hồi do nằm trong đất quy hoạch là nơi để xe của cư dân. Bức xúc, nhiều người đã tìm đến người bán để đòi lại tiền.

Đất đai, công trình của Nhà nước bị sử dụng sai mục đích - Ảnh 1.

Không chỉ bán nhà, nhiều diện tích tầng 1 cũng được cán bộ quản lý các tòa nhà tái định cư cho các doanh nghiệp thuê và các doanh nghiệp được thuê này cũng không có nhu cầu sử dụng mà lại cho thuê lại. Có thể các doanh nghiệp đang thuê lại hiện nay trả tiền cho doanh nghiệp thuê nhưng trên sổ sách của công ty quản lý nhà Hà Nội không có hợp đồng thuê giữa công ty quản lý nhà với các doanh nghiệp được thuê để cho thuê lại. Ước tính đến nay, số tiền công ty nhà không thu được của các đơn vị cho thuê là hơn 20 tỷ đồng.

Đại diện sở Xây dựng Hà Nội cho biết, hiện vụ việc đang được chuyển cơ quan công an điều tra, làm rõ. Trong lúc chờ đợi, thành phố Hà Nội vẫn ra quyết định cưỡng chế thu hồi các kiot bị bán và cho thuê trái phép, đấu giá để tạo nguồn kinh phí sửa chữa các khu nhà tái định cư xuống cấp.

Nhiều hộ đang thuê nhà cho biết, nguyện vọng của họ là được ưu tiên thuê lại. Vì do được hứa hẹn thuê dài hạn, nhiều hộ đã đầu tư nhiều tiền để sửa chữa. Hàng tháng, họ vẫn phải trả tiền thuê cho những người cho họ thuê nhà và không hề biết, những người cho họ thuê kiot không nộp tiền cho Nhà nước.

Sở dĩ việc bán kiot thu tiền này được phát giác là do trong quá trình sửa chữa, người dân được tiếp cận với hồ sơ thiết kế tòa nhà và đã phát hiện các kiot tầng 1 này thực chất là diện tích để xe nhưng đã được cán bộ BQL các tòa nhà tái định cư tự ý chia nhỏ để bán. Năm 2014, đoàn thanh tra của Sở Xây dựng Hà Nội đã kiểm tra xác suất một số khu đô thị và phát hiện 28 tòa nhà có hiện tượng đã bị bán và cho thuê chui như vậy nhưng trên thực tế, con số này còn lớn hơn nhiều.

Trục lợi diện tích tầng 1 nhà tái định cư ở Hà Nội Trục lợi diện tích tầng 1 nhà tái định cư ở Hà Nội Khó cưỡng chế chủ đầu tư chiếm dụng quỹ bảo trì chung cư Khó cưỡng chế chủ đầu tư chiếm dụng quỹ bảo trì chung cư Cần có tiêu chuẩn quản lý dịch vụ chung cư Cần có tiêu chuẩn quản lý dịch vụ chung cư

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước