Dấu ấn Bác Hồ trên quê hương Đại Phong (Quảng Bình)

Phùng Hiệp (VTV8)-Thứ sáu, ngày 19/05/2017 14:45 GMT+7

VTV.vn - Liên tục trong nhiều năm qua, Hợp tác xã Đại Phong đã trở thành ngọn cờ đầu ở nhiều tỉnh thành miền Trung, xứng đáng là địa phương được Bác Hồ khen tặng.

Đầu năm 1962, với bút danh Trần Lực, Bác Hồ đã viết bài Một hợp tác xã gương mẫuPhong trào Đại Phong trên báo Nhân Dân. Hai bài viết này của Người đều nêu gương khen ngợi Hợp tác xã Đại Phong, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Sau 55 năm kể từ sự động viên của Hồ Chủ Tịch, phong trào thi đua sản xuất giỏi của bà con xã Đại Phong tiếp tục có nhiều bước khởi sắc mới.

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 127 năm ngày sinh Bác Hồ TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 127 năm ngày sinh Bác Hồ Thông điệp hòa bình của bức tranh 'Bác Hồ và em bé' Thông điệp hòa bình của bức tranh "Bác Hồ và em bé" Ra mắt MV 'Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng' Ra mắt MV "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng"

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước