Đấu giá biển số xe: Đề xuất gặp bế tắc suốt gần 3 thập kỷ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 20/04/2017 09:37 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan quản lý cũng muốn nhưng lại vướng vì trong Luật Đấu giá tài sản không thấy nhắc đến biển số xe. Cũng vì thế mà nhiều địa phương đã bị "thổi còi".

Ủng hộ, tán thành, đồng ý là ý kiến của độc giả trên tờ VnExpress dưới bài viết về kế hoạch đấu giá biển số xe đẹp thu nghìn tỷ.

Năm 1993, Hải Phòng là địa phương đầu tiên tự tổ chức đấu giá biển số xe nhưng sau đó phải dừng lại. Hơn 10 năm sau, Bình Thuận, Nghệ An là hai địa phương "vượt rào" tổ chức đấu giá biển số xe, số tiền thu được hàng tỷ đồng để hỗ trợ người nghèo tuy nhiên lại tiếp tục bị "thổi còi". Đến năm 2010, Cục CSGT lại đề xuất đấu giá biển số xe, Thủ tướng đã chấp thuận chủ trương. Hai Bộ Công an và Tài chính đã xây dựng dự thảo thông tư nhưng sau đó không được thông qua vì vướng Luật Đấu giá tài sản.

Đấu giá biển số xe: Đề xuất gặp bế tắc suốt gần 3 thập kỷ - Ảnh 1.

Gốc rễ của vấn đề là theo quy định của Luật Đấu giá tài sản, để đưa biển số xe ra đấu giá, việc đầu tiên và bắt buộc phải xác định được biển số xe là tài sản. Nhưng là tài sản công hay tư? Nếu coi đó là tài sản công, nghĩa là chủ xe chỉ có quyền sử dụng, không có quyền định đoạt (cho, tặng, bán biển số xe cho người khác); không có quyền chiếm hữu (giữ lại biển số để đăng ký cho xe khác của mình).

Tuy nhiên, Báo Giao thông dẫn lời một chuyên gia nhận định "Nói tới quyền tài sản lại bao gồm cả quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt. Khi đó, biển số sẽ thành tài sản cá nhân, không còn là giấy tờ, tài liệu của cơ quan Nhà nước nên chủ sở hữu có thể cho, tặng, bán biển xe đó cho người khác. Chính vì vậy, khi biển số xe có thể được tặng, bán sẽ làm thay đổi nguyên tắc quản lý phương tiện hiện hành".

Thực sự khi xã hội có nhu cầu và biển số xe đẹp có giá trị cao, cơ quan quản lý nên tính toán sửa đổi các quy định cho phù hợp để triển khai thực hiện. Nên chăng, các cơ quan chức năng cứ làm thí điểm, làm dần dần rồi điều chỉnh?

Cũng với tinh thần đó, Bộ Công an vừa tổ chức họp lấy ý kiến về dự thảo đề cương Đề án đấu giá biển số xe ô tô.

Quan điểm chung là không thể quy định việc người dân có quyền cho, biếu, tặng biển số nên tinh thần là làm sao quản lý tốt được việc đó. Nhưng để làm được có thể phải sửa luật, trước khi sửa luật cũng cần thí điểm để xem tính hiệu quả.

Từ trước đến nay, biển số xe là công cụ quản lý phương tiện, nhưng nếu biển số đẹp có thể đem lại nguồn lợi cho Nhà nước, cho người dân thì cũng nên thay đổi tư duy và tạo hành lang pháp lý để thực hiện một cách công khai, minh bạch.

Thủ tướng giao Bộ Công an xây dựng đề án đấu giá biển số xe Thủ tướng giao Bộ Công an xây dựng đề án đấu giá biển số xe Đấu giá biển số xe: Kỳ vọng thu ngân sách hàng nghìn tỷ đồng Đấu giá biển số xe: Kỳ vọng thu ngân sách hàng nghìn tỷ đồng Đề nghị chỉ cấp phép 1 biển số ô tô và 1 biển số xe máy/người Đề nghị chỉ cấp phép 1 biển số ô tô và 1 biển số xe máy/người

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước