Đấu giá hoa - Mô hình thí điểm bán hoa Tết mới ở Đồng Tháp

Đặng Công (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 07/12/2016 10:57 GMT+7

VTV.vn - Hiện tỉnh Đồng Tháp đang áp dụng thí điểm bán đấu giá hoa vụ Tết, một mô hình mới được cho là mang lại hiệu quả kinh tế, tránh tình trạng thừa hàng ế chợ.

Thời tiết bất lợi luôn là nỗi lo của bà con nông dân, gây ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của cây trồng. Bên cạnh đó, những người trồng hoa còn có một nỗi lo về việc thừa hàng ế chợ vào những ngày cận Tết. Do vậy, để hạn chế tình trạng này, tỉnh Đồng Tháp đang hướng người dân giảm sản lượng, trồng những loại hoa có giá trị cao. Đồng thời, địa phương này đã thí điểm mô hình bán hoa Tết kiểu mới: đấu giá hoa.

Mô hình đấu giá hoa kiểng đã được nhiều nước như Hà Lan, Thái Lan áp dụng. Tại Việt Nam, tỉnh Đồng Tháp là địa phương áp dụng thí điểm đầu tiên. Nếu thành công, hình thức này sẽ được áp dụng trong những năm tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước