Đầu tư nâng cấp 3 cảng hàng không quốc tế

Đức Chung (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 15/07/2017 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Ba cảng hàng không Cát Bi (Hải Phòng), Phú Bài (Thừa Thiên-Huế) và Chu Lai (Quảng Nam) sẽ được đầu tư nâng công suất khai thác với tổng kinh phí dự kiến 11.800 tỷ đồng.

Trong tổng kinh phí cho 3 cảng hàng không này, vốn đầu tư của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV chiếm gần 80%.

Đối với Cảng hàng không Cát Bi, trong năm 2017 sẽ nâng công suất nhà ga lên gấp đôi, đạt 4 triệu hành khách/năm. Giai đoạn 2018 - 2021 sẽ xây dựng sân đỗ máy bay và hệ thống đường lăn song song đồng bộ để tiếp tục nâng tổng công suất lên 8 triệu hành khách.

Tổng kinh phí cho các dự án này là khoảng 3.000 tỷ đồng, được sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển của ACV.

Còn với sân bay Chu Lai và Phú Bài, trong năm 2018 cũng sẽ mở rộng và xây mới nhà ga để tiếp tục nâng công suất khai thác.

Việt Nam nghiên cứu mô hình thành phố thông minh và thành phố sân bay Việt Nam nghiên cứu mô hình thành phố thông minh và thành phố sân bay Bộ Tài chính đề xuất chỉ định thầu mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất Bộ Tài chính đề xuất chỉ định thầu mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất Sửa chữa nhà ga T1 sân bay Nội Bài từ 11/7 Sửa chữa nhà ga T1 sân bay Nội Bài từ 11/7

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước