Đẩy mạnh cơ giới hóa gieo cấy lúa vùng ĐBSCL

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 30/11/2019 09:07 GMT+7

VTV.vn - Đây là thông tin đáng chú ý tại Lễ phát động do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức sáng 29/11 tại Hậu Giang.

ĐBSCL hiện chỉ có khoảng 370 máy cấy. Nếu khai thác hết công suất thì chỉ đáp ứng được khoảng 1% diện tích gieo trồng ở ĐBSCL. Trong khi cơ giới hóa ở các khâu khác rất cao, chẳng hạn làm đất, thu hoạch và sấy lúa chiếm tỷ lệ từ 80-100%. Thực tế cho thấy việc ứng dụng máy cấy vào ruộng đồng sẽ giúp giảm giống, phân, thuốc nhưng năng suất lúa vẫn tăng, góp phần tăng lợi nhuận cho nông dân khoảng 5 triệu đồng/hecta.

Tại lễ phát động, Sở NN&PTNT 13 tỉnh, thành ĐBSCL đã ký kết giao ước thực hiện chương trình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước