Đẩy mạnh hoạt động chăm lo cho người nghèo

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 23/12/2019 19:50 GMT+7

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại hội nghị (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Mặt trận các cấp cần nắm chắc số lượng, tình hình người nghèo từ đó đổi mới cách hỗ trợ để hộ nghèo tự lực, thoát nghèo bền vững.

Ngày 23/12, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá 03 năm kết quả vận động, sử dụng Quỹ "Vì người nghèo" và an sinh xã hội (2017 - 2019).

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn ghi nhận, từ năm 2017 đến nay, Quỹ "Vì người nghèo" 4 cấp và chương trình an sinh xã hội đã đạt trên 13.000 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hơn 110.000 căn nhà. Hàng nghìn công trình dân sinh; hàng triệu bệnh nhân nghèo được khám, chữa bệnh và hàng nghìn hộ nghèo được hỗ trợ phát triển sản xuất. 

Tới đây, Mặt trận các cấp cần nắm chắc số lượng, tình hình người nghèo từ đó đổi mới cách hỗ trợ để hộ nghèo tự lực, thoát nghèo bền vững đồng thời thực hiện nghiêm việc quản lý, sử dụng quỹ "Vì người nghèo" theo đúng quy định của Nhà nước, việc phân bổ, ủng hộ phải đúng đối tượng và đảm bảo công bằng, khách quan. 

Tết Nguyên Đán sắp tới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam yêu cầu, từ nguồn phân bổ hơn 4 tỷ đồng từ Trung ương, các địa phương cần vận động thêm nguồn lực để thăm hỏi người nghèo, tránh trùng lắp, bỏ sót đối tượng.

Những tiểu thương tốt bụng, làm từ thiện giúp đỡ người nghèo Những tiểu thương tốt bụng, làm từ thiện giúp đỡ người nghèo

VTV.vn - Tất bật với công việc chợ búa hàng ngày, nhưng các nữ tiểu thương chợ Duy Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam vẫn luôn dành thời gian làm công tác từ thiện, giúp đỡ người nghèo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước