Đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 08/07/2019 19:19 GMT+7

VTV.vn - Chiều 8/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đồng chí Lâu Cần Kiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân Đại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Lần đầu tiên tới thành phố Nam Kinh - vùng đất nổi tiếng với bề dày lịch sử văn hóa, là nền kinh tế lớn thứ hai của Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao kết quả hợp tác kinh tế giữa tỉnh Giang Tô và Việt Nam bởi trong hơn 100 tỷ USD kim ngạch thương mại giữa hai nước, Giang Tô đóng góp trên 15 tỷ USD.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết Việt Nam đã tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do và gần đây nhất là Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU và nhấn mạnh Trung Quốc là đối tác thương mại quan trọng hàng đầu của Việt Nam, triển vọng kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước, hai địa phương sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa. 

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, cùng với hợp tác trên các kênh Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành thì cần đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương, giao lưu nhân dân, qua đó tăng cường sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Nhân Đại tỉnh Giang Tô Lâu Cần Kiệm cho biết, với chỉ thị của Trung ương trong quá trình tái cơ cấu kinh tế, tỉnh Giang Tô mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong phát triển kinh tế, phát triển khu công nghiệp, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.

Cơ hội và thách thức của nông sản Việt Nam tại thị trường Trung Quốc Cơ hội và thách thức của nông sản Việt Nam tại thị trường Trung Quốc

VTV.vn - Để tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc, sản phẩm nông sản của Việt Nam phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt về chất lượng, giá cả, thương hiệu, hình thức phân phối...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước