Đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại đầu tư giữa Việt Nam và Czech

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 17/04/2019 19:27 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng CH Czech đã nhất trí nhiều biện pháp để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực nhất là thương mại, đầu tư và du lịch.

Sáng 17/4 (theo giờ địa phương), tức chiều cùng ngày theo giờ Việt Nam, lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân thăm chính thức CH Czech theo lời mời của Thủ tướng Andrej Babis đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Thủ tướng Czech. 

Thủ tướng Andrej Babis nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới thăm chính thức Cộng hòa Czech, đồng thời nhấn mạnh, chuyến thăm này của Thủ tướng là dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Czech, nhất là khi hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào đầu năm tới. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cho đến nay, Czech luôn thực hiện chính sách phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam trên mọi lĩnh vực.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Andrej Babis đều bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Czech trong gần 70 năm qua. Thủ tướng Andrej Babis khẳng định coi trong quan hệ với Việt Nam, đồng thời đánh giá cao các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và vai trò ngày càng cao của Việt Nam tại khu vực và thế giới, mong muốn quan hệ hai nước có những bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện hơn trong thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng được gặp Thủ tướng Andrej Babis và cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và chân tình mà Thủ tướng và Chính phủ Czech dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Czech là quốc gia có quan hệ bạn bè truyền thống với Việt Nam, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ quý báu và hợp tác hiệu quả của Czech dành cho Việt Nam trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Hai Thủ tướng nhất trí việc hai nước sẽ tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao cũng như giữa các ngành, các địa phương hai nước. Hai bên nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ để tổ chức kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Czech vào năm sau với những hoạt động mang ý nghĩa thiết thực.

Sau 12 năm mới có một chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam tới Czech và chuyến thăm này sẽ thúc đẩy việc giải quyết một số vấn đề còn tồn tại giữa hai nước. Đặc biệt là tạo thêm xung lực để các doanh nghiệp Czech tăng cường đầu tư vào Việt Nam, nhất là sau khi Czech chuyển hướng chiến lược sang các nước châu Á. Ở châu Âu, Czech là nước duy nhất công nhận cộng đồng 70.000 người Czech gốc Việt là một dân tộc thiểu số. Chính cộng đồng này đang trở thành cầu nối để đưa hàng hóa Việt Nam xuất khẩu vào Czech và nhiều doanh nhân người Czech gốc Việt cũng đang tích cực đầu tư trở lại Việt Nam.

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Czech, tại các cuộc hội đàm riêng giữa hai Thủ tướng và tại cuộc hội đàm rộng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị hai Chính phủ cần tích cực tìm cách tháo gỡ những cản trở đối với thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai nước trong đó có vấn đề cấp thị thực nhập cảnh. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đề nghị hai nước cần tăng cường tổ chức các diễn đàn, hội thảo kinh tế, đẩy mạnh tham gia các hội chợ, triển lãm ngành hàng nhằm tạo điều kiện để các hàng hóa của hai nước tiếp cận thị trường của nhau.

Bên cạnh các vấn đề song phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Andrej Babis cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Hai nhà lãnh đạo chia sẻ tầm nhìn và cam kết thúc đẩy hợp tác song phương tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế trong các cơ chế Liên Hợp Quốc, hợp tác Á - Âu, hợp tác giữa ASEAN và EU cùng với hợp tác tại Tổ chức Thương mại thế giới. Thủ tướng Andrej Babis khẳng định, Czech ủng hộ Việt Nam ứng cử làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ từ năm 2020-2021. Hai Thủ tướng cũng nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, đi cùng với giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Hiến chương Liên Hợp Quốc và Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã mời Thủ tướng Czech thăm chính thức Việt Nam. Thủ tướng Andrej Babis vui vẻ nhận lời và khẳng định sẽ sớm thu xếp thăm Việt Nam vào năm tới nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Thủ tướng Andrej Babis nhấn mạnh, là người bạn thân thiết của Việt Nam đồng thời là thành viên tích cực của Liên minh châu Âu (EU), Czech ủng hộ việc tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và EU, đặc biệt sẽ thúc đẩy EU sớm hoàn tất các thủ tục để ký Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định Bảo hộ đầu tư với Việt Nam.

Sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Andrej Babis đã chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực địa chất khoáng sản giữa Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Bộ Môi trường Cộng hòa Czech; Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường và chất lượng giữa Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường và chất lượng, Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam với Văn phòng Tiêu chuẩn, Đo lường và Thử nghiệm Cộng hòa Czech.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước