Đẩy mạnh hợp tác Việt Nam - Singapore trong lĩnh vực cải cách tư pháp

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 17/02/2017 19:54 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Ngài Sundaresh Menon, Chánh án Tòa án Tối cao Cộng hòa Singapore. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

VTV.vn - Tiếp Ngài Sundaresh Menon, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị ngành tòa án Việt Nam và Singapore tiếp tục mở rộng hợp tác, đẩy mạnh quá trình cải cách tư pháp.

Sáng nay (17/2), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Chánh án Tòa án Tối cao Singapore Sundaresh Menon đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc thắt chặt mối quan hệ hợp tác của hai Tòa án, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Với vai trò Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, trong đó trọng tâm hoạt động là cải cách Tòa án, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn Singapore sẽ hỗ trợ Việt Nam về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ ngành tòa án.

Nhấn mạnh, trong tiến trình hội nhập quốc tế, những kinh nghiệm quý của Singapore trong nhiều lĩnh vực như trọng tài, Tòa án thương mại sẽ giúp Tòa án kinh tế Việt Nam nâng cao hiệu quả giải quyết các tranh chấp, Chủ tịch nước đánh giá cao việc Tòa án tối cao hai nước ký Biên bản ghi nhớ hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi để Tòa án hai nước thắt chặt hơn quan hệ hợp tác, giúp hai nước tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp, đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước, các nước ASEAN và trên thế giới.

Chánh án Tòa án Tối cao Singapore khẳng định, quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Tòa án hai nước, cũng như phối hợp chặt chẽ với Tòa án ASEAN. Chánh án mong muốn ngoài khuôn khổ đa phương, hai bên cần tăng cường quan hệ song phương trong lĩnh vực tư pháp, tập trung vào chia sẻ thông tin kinh nghiệm trong Tòa án trọng tài, thương mại; áp dụng công nghệ thông tin; phát triển nguồn nhân lực; thiết lập tiêu chuẩn chung trong quản lý Tòa án. Chánh án nhận định việc ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác là dấu mốc giúp tòa án hai nước tăng cường hợp tác ở tầm cao và sâu sắc hơn trong thời gian tới.

Cũng trong hôm nay (17/2), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có buổi tiếp Chánh án Tòa án Tối cao Singapore Sundaresh Menon.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng đề nghị Tòa án hai nước tiếp tục có sự hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Tòa án điện tử, Tòa án thương mại quốc tế, ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tòa án, trao đổi và đào tạo nguồn nhân lực ngành Tòa án, cách thức mà Tòa án hai nước giải quyết các vụ việc trên thực tế, nhất là trong một số vấn đề nóng như tranh chấp quốc tế, chống rửa tiền, tội phạm mua bán phụ nữ và trẻ em, tội phạm về môi trường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước