Đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc

Trung Kiên, Lê Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 05/11/2018 19:50 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại hội nghị.

VTV.vn - Nhân dịp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị nhập khẩu quốc tế Trung Quốc, sáng 5/11, Bộ NN&PTNN đã tổ chức Hội nghị kết nối DN Việt Nam - Trung Quốc.

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường, hiện nay Việt Nam đang thảo luận với Tổng cục Hải quan, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc nhằm hài hòa, công nhận lẫn nhau hệ thống các quy định về quản lý chất lượng, cũng như thủ tục kiểm dịch để thuận lợi cho việc nhập khẩu chính ngạch các loại nông sản giữa hai nước.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn mở rộng xuất khẩu các sản phẩm nhiệt đới như: rau, quả, điều, sắn, đồ gỗ và cà phê cũng như các sản phẩm thủy sản, thịt gia súc. Ngược lại, Việt Nam cũng sẵn sàng tạo điều kiện để các sản phẩm chất lượng cao của Trung Quốc vào Việt Nam như: rau quả ôn đới, thức ăn chăn nuôi và phân bón.

Để tăng cường quan hệ đối tác thương mại nông sản, các doanh nghiệp Trung Quốc có thể liên kết đầu tư dài hạn với các doanh nghiệp Việt Nam phát triển các vùng chuyên canh, đồng thời có hợp đồng dài hạn và kết nối trực tiếp với các kênh tiêu thụ.

Năm 2017, kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc vào khoảng 9,4 tỷ USD, còn trong 9 tháng đầu năm nay hơn 6,4 USD.

Việt Nam mong muốn thúc đẩy thương mại cân bằng và bền vững với Trung Quốc Việt Nam mong muốn thúc đẩy thương mại cân bằng và bền vững với Trung Quốc

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam mong muốn thúc đẩy thương mại cân bằng và bền vững với Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước