Đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 18/04/2020 17:52 GMT+7

VTV.vn - Hàng nghìn xe nông sản ùn ở ú ở các cửa khẩu phía Bắc không chỉ là vấn đề xuất khẩu hàng hóa mà việc phòng dịch cho hàng nghìn lái xe cũng là chuyện không đơn giản.

Hiện lượng người tập trung chờ đợi thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn đã lên tới 6-7000 người. Nếu chỉ phát hiện 1 trường hợp bị lây nhiễm COVID-19, phía Trung Quốc sẽ dừng ngay hoạt động tại tất cả các cửa khẩu và sẽ rất nguy hại cho kinh tế giao thương. Thời gian qua, tỉnh Lạng Sơn đã tập trung cao độ nhân lực, phương tiện để kiểm soát môi trường cũng như hỗ trợ về sinh hoạt, ăn uống cho các chủ xe hàng phải chờ đợi thông quan.

Mặc dù đã được kiểm tra y tế theo quy định nhưng tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao. Tỉnh Lạng Sơn kiến nghị Trung ương, nhất là Bộ Y tế có thêm hướng dẫn và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến kiểm soát dịch bệnh và hóa chất để đảm bảo xét nghiệm COVID-19 cho đội lái xe chuyên trách vận chuyển hàng hóa.

Trên cơ sở thống nhất giữa hai bên, hiện đội lái xe chuyên trách mỗi bên có khoảng 300 lái xe. Danh sách lái xe đã được được lực lượng chức năng hai bên quản lý và kiểm tra y tế hàng ngày. Tỉnh Lạng Sơn đã nâng cấp độ phòng chống dịch lên cấp độ 3 và rất cần ý thức của mỗi người dân và chủ hàng trong thực hiện nghiêm các quy định.

Tháo gỡ ùn ứ nông sản tại Lạng Sơn Tháo gỡ ùn ứ nông sản tại Lạng Sơn

VTV.vn - Sáng 18/4, Đoàn công tác liên bộ bao gồm: Bộ NN- PTNT, Tài chính và Công Thương đã có cuộc kiểm tra cửa khẩu và làm việc với tỉnh Lạng Sơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước