Đẩy mạnh phòng chống và cai nghiện ma túy

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 23/12/2016 22:07 GMT+7

VTV.vn - Chiều 23/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các địa phương phải tăng cường công tác phòng chống buôn bán và cai nghiện ma túy, đồng thời nêu rõ người đứng đầu ở các địa phương phải chịu trách nhiệm về công tác này.

Qua Truyền hình trực tuyến, Thủ tướng đã đặt câu hỏi với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai rằng vị lãnh đạo này đã vào các Trung tâm cai nghiện ma túy để xem điều kiện ăn ở của các học viên và đã có kế hoạch để nâng cấp các Trung tâm cai nghiện ma túy ở Đồng Nai hay chưa. Bởi những vụ học viên cai nghiện ma túy ở Đồng Nai trốn ra ngoài đã cho thấy phần nào mức độ nghiêm trọng của tình trạng sử dụng và cai nghiện ma túy trong cả nước hiện nay. 

Theo Bộ Công an, từ đầu năm đến nay, cả nước đã phát hiện, điều tra trên 19.000 vụ với 31.000 đối tượng phạm tội, nhiều hơn 1.500 vụ so với năm ngoái. Qua đó, trên 600kg heroin cùng với gần 1 tấn ma túy tổng hợp đã bị thu giữ, tăng 180% so với năm ngoái. Ngày 22/12, ở Sơn La đã bắt được vụ buôn bán 50 bánh heroin, ở Hà Nội là một vụ sản xuất ma túy tổng hợp. 

Một vấn đề khác là các cơ sở cai nghiện ma túy ở Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu đều đang bị quá tải, do số người nghiện ma túy đang tăng cao. Hiện cả nước có hơn 210.000 người nghiện ma túy, tăng hơn 11.000 người so với năm ngoái, trong đó trên 60% sử dụng ma túy tổng hợp và 2/3 trong số đó bị rối loạn tâm thần.

Thủ tướng nhấn mạnh, ý định của bọn buôn lậu là muốn biến Việt Nam thành một trung tâm trung chuyển ma túy của khu vực. Nên nếu các địa phương chưa quan tâm, chưa quyết liệt và chưa thực hiện liên tục và đồng bộ các giải pháp thì tình trạng buôn bán, sử dụng ma túy sẽ lan ra rất nhanh và sẽ gây ra nhiều  loại tội pháp khác, đặc biệt là các vụ giết người rất thương tâm gần đây.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị các địa phương chuyển đổi các Trung tâm giáo dục, lao động 06 thành các cơ sở chữa nghiện ma túy, đồng thời coi nghiện ma túy là căn bệnh cần được chữa trị chứ không phải cai nghiện. Bộ Y tế cần mở rộng diện điều trị nghiện ma túy bằng methadone cũng như tăng cường cai nghiện ở cộng đồng bằng các loại thuốc do Việt Nam tự sản xuất. Các địa phương phải lập danh sách những người nghiện bị loạn thần, hoang tưởng (ngáo đá). Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế phải nghiên cứu cách nhận biết các hiện tượng và có phác đồ điều trị bệnh loạn thần, hoang tưởng do sử dụng ma túy tổng hợp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các địa phương trong cả nước phải nhận thức được những nguy cơ từ buôn bán và sử dụng ma túy để có các Nghị quyết và chương trình ngặn chặn buôn bán và sử dụng ma túy ở địa phương mình. Đây phải là nhiệm vụ vừa trọng tâm vừa cấp bách, liên tục và lâu dài của cả hệ thống chính trị. Các địa phương cũng phải có dự toán và bổ sung ngân sách cho công tác này, đi cùng với tìm kiếm thêm các nguồn lực khác cho công tác cai nghiện ma túy.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng biểu dương và yêu cầu các lực lượng phòng chống buôn bán ma túy cần tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm buôn bán ma túy, đi cùng với tổng kết vụ sản xuất ma túy đá ở Hà Nội để có phương án triệt phá các vụ khác. 

Thủ tướng cũng đề nghị Tòa án xét xử nghiêm minh những kẻ buôn bán ma túy, không khoan nhượng. Đồng thời đề nghị Quốc hội tăng cường giám sát để tổng kết và sửa đổi luật pháp cho phù hợp. Các cơ quan báo chí tăng cường truyền thông về tác hại của ma túy. Sau hội nghị, Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành một Chỉ thị về vấn đề này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước