Đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 16/01/2019 11:13 GMT+7

VTV.vn - Đây là 1 trong 6 giải pháp được ngành nội vụ xác định tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 vừa diễn ra sáng qua (15/1) tại Hà Nội.

Tích cực rà soát hệ thống văn bản nhằm sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối tổ chức bên trong, loại bỏ những bất cập, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Đây là 1 trong 6 giải pháp được ngành nội vụ xác định tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 vừa diễn ra sáng qua (15/1) tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã dự và chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, đến hết năm ngoái, đã thực hiện tinh giản 40.500 cán bộ công chức, viên chức. Đầu mối các đơn vị sự nghiệp cũng giảm đáng kể, như cấp vụ và tương đương giảm 12 tổ chức; giảm 8 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; giảm 37 đơn vị sự nghiệp thuộc chính phủ; giảm 5 đầu mối cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và 185 cơ quan chuyên môn cấp huyện.

Bộ Nội vụ xác định nhiệm vụ trọng tâm của năm nay là triển khai đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã đến năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương những kết quả mà ngành nội vụ đạt được, đồng thời đề nghị phải thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, tồn tại và tập trung khắc phục hạn chế. Năm nay, theo Phó Thủ tướng, đặt ra những yêu cầu với công tác tổ chức bộ máy Nhà nước, cải cách hành chính hết sức nặng nề đòi hỏi toàn ngành phải nỗ lực, đoàn kết triển khai hiệu quả các mục tiêu đề ra. Trước mắt cần kịp thời hoàn thiện các dự án luật, pháp lệnh, đề án, chấm dứt tình trạng nợ đọng văn bản; đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước…

Đối với việc sáp nhập các cơ quan, đơn vị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu cần phải đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống, không để tình trạng địa phương này kiểu này, địa phương kia kiểu khác. Phó Thủ tướng cũng bày tỏ sự tin tưởng Bộ, ngành nội vụ sẽ tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nền hành chính công vụ thống nhất trong sạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước