Đẩy nhanh tiến độ dự án tuyến metro số 3

Ban Truyền hình đối ngoại-Thứ sáu, ngày 19/07/2019 15:18 GMT+7

VTV.vn - Tuyến tàu điện ngầm đầu tiên của Hà Nội dự kiến sẽ được đưa vào vận hành thương mại vào tháng 12 năm 2022.

Đây là thông tin được Ban quản lí đường sắt đô thị Hà Nội và các nhà thầu tự tin khẳng định trong buổi làm việc với đoàn Đại biểu Quốc hội Pháp thuộc nhóm hữu nghị Pháp-Việt, đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Cho đến nay, Pháp là nhà tài trợ ODA song phương lớn nhất của châu Âu tại Việt Nam, với 2,2 tỉ Euro. Tuyến đường sắt đô thị số 3, nối Nhổn đến ga Hà Nội là một trong những công trình quan trọng sử dụng vốn ODA của Chính phủ Pháp.

Lắp đặt ray tàu tuyến metro số 3 ga Hà Nội - Nhổn Lắp đặt ray tàu tuyến metro số 3 ga Hà Nội - Nhổn

VTV.vn - Sẽ lắp đặt 8,5 km ray tàu tuyến metro số 3 Nhổn - Ga Hà Nội từ tháng 2/2019 nhằm hướng tới mục tiêu vận hành trước phần trên cao vào năm 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước