ĐBQH đánh giá cao việc tốc độ tăng trưởng GDP đạt mức cao nhất trong nhiều năm

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 30/05/2019 13:48 GMT+7

VTV.vn - Sáng 30/5, Quốc hội đã thảo luận phiên toàn thể về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 4 tháng đầu năm 2019.

Nhiều đại biểu đã đồng tình và đánh giá cao những kết quả đã đạt được, nhất là tốc độ tăng trưởng GDP nước ta đã đạt mức cao nhất, kể từ năm 2008. Việt Nam cũng thuộc nhóm các nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, một số đại biểu cũng đã đưa ra các kiến nghị để khắc phục các tồn tại hạn chế, nhằm tiếp tục đảm bảo tăng trưởng kinh tế vĩ mô bền vững.

Các đại biểu đều khẳng định, kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội là thành quả đến từ những nỗ lực của cả hệ thống chính trị. Những thành quả đó đã góp phần tạo nên sự đồng thuận trong xã hội.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra như tình trạng cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước còn chậm, nhiều điều kiện kinh doanh đang cản trở sự phát triển của doanh nghiệp. Trước thực tế này, các đại biểu Quốc hội đã kiến nghị các giải pháp để đảm bảo cho tăng trưởng bền vững.

Việc tăng giá điện, xăng dầu làm 'nóng' nghị trường Quốc hội Việc tăng giá điện, xăng dầu làm "nóng" nghị trường Quốc hội

VTV.vn - Trong hôm nay (30/5), Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2019.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước