ĐBSCL: Mở nhiều điểm trông trẻ mùa lũ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 10/09/2018 10:32 GMT+7

VTV.vn - Hiện có rất nhiều điểm trông giữ trẻ cộng đồng đã được mở tại các tỉnh ĐBSCL trong mùa nước lũ.

Trong mùa lũ những năm trước đây tại ĐBSCL, tình trạng trẻ em đuối nước xảy ra khá nhiều do bố mẹ bận mưu sinh mùa nước nổi nên không có người lớn trông trẻ. Chính vì vậy, khá nhiều điểm trông giữ trẻ cộng đồng đã được mở để khắc phục tình trạng này. 

Cụ thể, tại An Giang, 13 điểm giữ trẻ được thành lập ở các huyện đầu nguồn như An Phú, Châu Phú. Toàn bộ chi phí ăn uống, trông giữ sẽ do chính quyền địa phương hỗ trợ.

Tỉnh Đồng Tháp cũng thành lập 12 nhóm trẻ cộng đồng ở các huyện Tam Nông, Hồng Ngự và thị xã Hồng Ngự. Tùy theo điều kiện, các điểm sẽ thu phí ăn uống, trông giữ các em từ 10.00 - 15.000 đồng/ngày.

Còn tại TP Cần Thơ, chính quyền địa phương cũng đã yêu cầu các huyện thành lập các điểm trông giữ trẻ mùa lũ. Thời gian thực hiện từ bắt đầu từ ngày 20/9 tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước