ĐBSCL sẽ có 6 vùng sinh thái nông nghiệp

VTV9-Thứ sáu, ngày 23/03/2018 15:29 GMT+7

VTV.vn - Đây là điểm mới trong bảng điều chỉnh quy hoạch vùng ĐBSCL đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 vừa được Bộ Xây dựng công bố sáng 23/3 tại TP Cần Thơ.

6 vùng sinh thái nông nghiệp bao gồm: Đồng Tháp Mười, tứ giác Long Xuyên, dọc Sông Tiền - Sông Hậu, Tây sông Hậu, bán đảo Cà Mau và ven Biển Đông. Các vùng sinh thái này sẽ phát triển dựa trên trọng tâm nông nghiệp đa dạng và chuyên môn hoá cao.

Riêng hệ thống đô thị sẽ được quy hoạch theo hướng đáp ứng nhu cầu tăng dân số tại tiểu vùng giữa đồng bằng; hạn chế quy mô đô thị, dân số ở những vùng ngập sâu và những vùng ven biển.

Để kết nối giữa các vùng sinh thái, giai đoạn từ nay đến năm 2030, Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ ưu tiên đầu tư các dự án trọng điểm như: cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Cần Thơ - Cà Mau; Hà Tiên - Rạch Giá- Bạc Liêu; Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; phát triển các tuyến vận tại thủy và cảng biển hiện hữu.

Đẩy mạnh xã hội hóa xây dựng cầu giao thông nông thôn vùng ĐBSCL Đẩy mạnh xã hội hóa xây dựng cầu giao thông nông thôn vùng ĐBSCL

VTV.vn - Việc xã hội hóa đầu tư vào lĩnh vực xây dựng cầu giao thông nông thôn là một hướng đi cần thiết cho các địa phương tại vùng ĐBSCL.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước