Đề nghị công nhận liệt sĩ đối với hai "hiệp sĩ đường phố"

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 24/05/2018 19:13 GMT+7

Bí thư Thành đoàn TP.HCM trao huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho gia đình anh Nguyễn Hoàng Nam. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM vừa chính thức đề xuất công nhận liệt sĩ với hai "hiệp sĩ đường phố" đã bị đâm thiệt mạng trong lúc bắt đối tượng trộm xe máy.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM kiến nghị UBND TP.HCM xem xét đề nghị Bộ LĐ-TB-XH trình Thủ tướng cấp bằng Tổ quốc ghi công cho hai "hiệp sĩ". Đó là "hiệp sĩ" Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê Bình Định, ngụ quận Tân Bình và Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, quê Đồng Nai, ngụ quận Gò Vấp).

'Hiệp sĩ' Trần Văn Hoàng đã xuất viện "Hiệp sĩ" Trần Văn Hoàng đã xuất viện

VTV.vn - Thông tin từ Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) "hiệp sĩ" Trần Văn Hoàng đã được xuất viện, trở về với gia đình và anh em, đồng đội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước