Đề nghị dừng đổ thải tại vùng biển giáp ranh giữa Nghệ An và Thanh Hóa

Trần Long (VTV8)-Thứ bảy, ngày 13/05/2017 08:17 GMT+7

Mỗi ngày có 7 - 10 tàu xả thải ra vùng biển giáp ranh 2 tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa.. (Ảnh: Báo Người đưa tin)

VTV.vn - Sở TN&MT tỉnh Nghệ An vừa đề nghị UBND tỉnh này có văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa dừng ngay việc đổ thải tại vùng biển giáp ranh giữa hai tỉnh.

Ngày 12/5, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về việc tàu đổ thải tại vùng biển giáp ranh giữa hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa. Sở đề nghị UBND tỉnh Nghệ An có công văn gửi tỉnh Thanh Hóa yêu cầu dừng ngay việc đổ thải. Ngoài ra, Sở đề nghị phân chia trách nhiệm như sau: Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An chỉ đạo đồn biên phòng Quỳnh Phương tuần tra liên tục để giám sát, UBND thị xã Hoàng Mai theo dõi tình hình, báo cáo lên các cấp chính quyền.

Đề nghị dừng đổ thải tại vùng biển giáp ranh giữa Nghệ An và Thanh Hóa - Ảnh 1.

Bùn thải được đổ trực tiếp xuống biển. (Ảnh: Báo Người đưa tin)

Từ đầu tháng 5/2017 đến nay, một số tàu hút bùn đất từ cảng biển Nghi Sơn đã tiến hành đổ thải tại vùng biển gần bờ của tỉnh Thanh Hóa, giáp ranh 2 tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa, mỗi ngày có từ 7 - 10 tàu với dung tích một lần đổ khoảng 200 - 300m3. Hoạt động này đã dẫn đến việc nước bị biển đổi màu trên vùng giáp ranh giữa hai tỉnh. Hiện mẫu nước biển tại đây có thông số chất thải rắn lơ lửng vượt ngưỡng gần 3 lần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước