Đề nghị kiểm tra việc thám hiểm xuyên hang Sơn Đoòng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 26/05/2017 09:05 GMT+7

Thám hiểm xuyên hang Sơn Đoòng. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đề nghị tỉnh Quảng Bình phải kiểm tra việc khai thác du lịch tại hang động Sơn Đoòng.

Hiện nay, báo chí đang phản ánh khả năng cấu tạo hang Sơn Đoòng bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi Công ty Oxalis khai thác tour du lịch xuyên hang.

Oxalis là đơn vị được cấp phép độc quyền tổ chức dịch vụ du lịch khám phá xuyên hang Sơn Đoòng. Để triển khai dịch vụ này, công ty sẽ phải lắp thêm thang và neo dây vào nhiều vị trí của hang. Việc làm đó có nguy cơ ảnh hưởng đến những khối thạch nhũ.

Do đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị tỉnh Quảng Bình kiểm tra tình hình thực tế. Nếu đúng như báo chí phản ánh thì cần yêu cầu tạm dừng triển khai, đồng thời khẩn trương báo cáo Bộ về việc này.

Hang Sơn Đoòng thuộc địa phận huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, được coi là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước