Đề nghị truy tố 3 bị can vụ lật tàu Thảo Vân 2

Thu Hồng-Thứ tư, ngày 12/10/2016 19:13 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (12/10), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã chính thức có kết luận điều tra vụ án chìm tàu du lịch Thảo Vân 2 trên sông Hàn.

Liên quan đến vụ chìm tàu du lịch Thảo Vân 2 trên sông Hàn, TP Đà Nẵng cách đây gần 5 tháng khiến 3 người chết và 4 người bị thương, hôm nay (12/10), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã chính thức có kết luận điều tra vụ án.

Kết luận của Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng nêu rõ, các bị can đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và vi phạm các điều của Bộ luật Hình sự. Bị can Lê Công Chí (thuyền trưởng tàu du lịch Thảo Vân 2) phạm vào tội vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường thủy. Bị can Võ Quốc Hùng (chủ Doanh nghiệp tư nhân Du thuyền Thảo Vân) và bị can Nguyễn Ngọc Quân (nhân viên) cùng phạm tội đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn. Bị can Lê Sáu (Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa Đà Nẵng) phạm vào tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng đã chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng của vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng, đề nghị truy tố các bị can nêu trên ra trước pháp luật.

Phó Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng bị khiển trách vì vụ chìm tàu Thảo Vân 2 Phó Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng bị khiển trách vì vụ chìm tàu Thảo Vân 2 Khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng chủ tàu Thảo Vân 2 Khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng chủ tàu Thảo Vân 2 Khởi tố, bắt tạm giam thuyền trưởng tàu Thảo Vân 2 Khởi tố, bắt tạm giam thuyền trưởng tàu Thảo Vân 2

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước