Đề xuất các chính sách mới phát triển vùng dân tộc Mông

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 28/02/2019 21:32 GMT+7

VTV.vn - Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai yêu cầu cần đề xuất các chủ trương chính sách mới phù hợp với thực tiễn để phát triển vùng đồng bào dân tộc Mông.

Sáng nay (28/2), tại hội nghị cho ý kiến vào công tác chuẩn bị tổng kết Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác dân tộc và Chỉ thị của Ban Bí thư khóa VII về một số công tác ở vùng dân tộc Mông, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương khẳng định trong những năm qua, nhờ cụ thể hóa các chủ trương Đảng, nhiều chính sách đối với vùng dân tộc nói chung và vùng dân tộc Mông đã được ban hành. Nhờ đó, đời sống của nhân dân khu vực này đã có những chuyển biến tích cực. 

Đánh giá cao các kết quả đạt được, đồng chí Trương Thị Mai cũng lưu ý trong quá trình tổng kết cũng cần phải tập trung phân tích những mặt tồn tại, hạn chế, từ đó đề xuất các chủ trương chính sách mới phù hợp với thực tiễn để phát triển vùng đồng bào dân tộc nói chung và vùng dân tộc Mông nói riêng hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Huy động nguồn lực cho phát triển văn hóa dân tộc thiểu số Huy động nguồn lực cho phát triển văn hóa dân tộc thiểu số

VTV.vn - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định: Nhiệm bảo vệ, phát huy bản sắc văn hóa, văn hóa dân gian các dân tộc là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước