Đề xuất sử dụng xe bus 2 tầng để học lịch sử và ngoại ngữ

Khánh Nguyễn-Thứ tư, ngày 27/06/2018 07:00 GMT+7

VTV.vn - Transerco đề xuất, đưa học sinh Thủ đô lên tuyến bus 2 tầng mui trần theo hình thức vừa trải nghiệm vừa giới thiệu lịch sử, văn hóa Hà Nội cũng như để học ngoại ngữ.

Trong buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội ngày 26/6, Sở GTVT Hà Nội đã báo cáo công tác vận chuyển hành khách công cộng bằng xe bus trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm 2018. Về vấn đề liên quan đến xe bus 2 tầng đang hoạt động trên địa bàn Hà Nội, nhiều ý kiến cho rằng, do giá vé ở mức cao và thời tiết Hà Nội những ngày qua nắng nóng dẫn đến tình trạng xe bus 2 tầng còn vắng khách.

Trả lời về vấn đề này, ông Nguyễn Công Nhật - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Traserco) cho hay, trung bình mỗi ngày có khoảng 70 người mua vé sử dụng dịch vụ xe bus 2 tầng, chủ yếu là khách nước ngoài. Trong khi đó, bus mui trần 2 tầng gồm 3 xe, sức chứa 80 người/xe, mỗi xe chạy 8 tiếng/ngày. Do tuyến bus mui trần 2 tầng được đầu đầu tư rất lớn. Đặc biệt, đây không phải là một phương tiện công cộng mà phục vụ chủ yếu cho du lịch.

Đề xuất sử dụng xe bus 2 tầng để học lịch sử và ngoại ngữ - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Công Nhật - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Traserco) phát biểu ý kiến về vấn đề xe bus 2 tầng.

Theo đại diện Transerco, hành khách có thể mua vé trực tiếp khi lên xe. Giá vé 4 tiếng là 300.000 đồng, 24 tiếng là 450.000 đồng, 48 tiếng là 650.000 đồng. Ngoài ra, du khách lần đầu tiên đến Việt Nam chỉ cần 1 vé có thể đi đến 30 điểm du lịch của Hà Nội, không giới hạn số lượt lên xuống. "Sắp tới, chúng tôi sẽ đưa loại hình vé rẻ hơn đối với những hành khách không có nhu cầu lên xuống. Loại vé này sẽ phù hợp hơn với nhiều người". ông Nhật cho biết.

Theo lãnh đạo Transerco, đơn vị này đang làm việc với Sở GD&ĐT Hà Nội trong việc đưa học sinh lên tuyến bus 2 tầng theo hình thức vừa trải nghiệm vừa giới thiệu lịch sử, văn hóa Hà Nội cũng như học ngoại ngữ vì trên xe bus 2 tầng có phần giới thiệu về lịch sử, văn hóa các địa danh du lịch bằng 10 ngoại ngữ.

Đề xuất sử dụng xe bus 2 tầng để học lịch sử và ngoại ngữ - Ảnh 2.

Xe bus 2 tầng có thể được sử dụng để giới thiệu văn hóa Hà Nội cũng như học ngoại ngữ cho học sinh vì trên xe bus 2 tầng có giới thiệu về lịch sử, văn hóa các địa danh du lịch bằng 10 ngoại ngữ.

Bên cạnh đó, Tổng công ty đang nghiên cứu vận hành xe bus mui trần phục vụ khách du lịch vào ban đêm. "Chúng tôi sẽ nghiên cứu, đề xuất lên Sở GTVT trong thời gian tới cho việc sử dụng xe bus 2 tầng vào buổi tối để du khách có thể ngắm nhìn vẻ đẹp Hà Nội vào ban đêm" – vị lãnh đạo Transerco cho hay.

Trước đó, tuyến bus mui trần 2 tầng tại Hà Nội đã được chính thức đưa vào khai thác, sử dụng vào ngày 30/5.

Cận cảnh chiếc xe bus 2 tầng đầu tiên của Hà Nội chính thức đi vào hoạt động Cận cảnh chiếc xe bus 2 tầng đầu tiên của Hà Nội chính thức đi vào hoạt động

VTV.vn - Sáng nay (30/5), chiếc xe bus 2 tầng, mui trần màu đỏ được dán đề can các danh thắng của Thủ đô đã chính thức lăn bánh.


Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước