Đền Cửa Ông đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia đặc biệt

Quỳnh Anh (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 19/03/2018 21:42 GMT+7

Ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trao Bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia đặc biệt cho Đền Cửa Ông.

VTV.vn - Ngày 18/3, Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông đã diễn ra tại TP Cẩm Phả và huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã tới dự và trao bằng.

Di tích quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông gồm điểm di tích đền Cửa Ông (TP Cẩm Phả) và đền Cặp Tiên (huyện Vân Đồn, Quảng Ninh).

Đền Cửa Ông được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa quốc gia năm 1989. Đền Cửa Ông thờ Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng. Ngài là một danh tướng có công lớn trong cuộc kháng chiến thứ hai và thứ ba chống quân Nguyên Mông, trấn giữ vùng biên ải Đông Bắc Tổ Quốc. Đây là nơi tổ chức lễ hội đền Cửa Ông, đã được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Khai hội đền Cửa Ông và lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt là những hoạt động chính trong chuỗi các sự kiện của Năm du lịch Quốc gia Hạ Long - Quảng Ninh 2018.

Lễ hội Đền Cửa Ông tôn vinh danh tướng nhà Trần Lễ hội Đền Cửa Ông tôn vinh danh tướng nhà Trần

VTV.vn - Lễ hội nhằm tôn vinh Đức ông Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng - danh tướng nhà Trần đã có nhiều công lao trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông thế kỷ 13.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước