Đến đầu năm 2017, TP.HCM sẽ có 6 - 8 đợt triều cường gây ngập

Hoàng Giang (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 23/09/2016 19:54 GMT+7

Triều cường gây ngập ở TP.HCM. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Theo chu kỳ tự nhiên, từ tháng 9/2016 - 2/2017, dự báo TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ sẽ có thêm 6 - 8 đợt triều cường mạnh trên mức báo động 3.

Các đợt triều cường này có đỉnh triều vượt hơn 1,5m, có thể gây ngập úng nhiều nơi ở TP.HCM. Theo Đài Khí tượng thủy văn, mực nước triều cường gây ngập úng tại TP.HCM chịu tác động bởi 4 yếu tố chính gồm: thủy triều Biển Đông, nước thượng nguồn xả về, mưa tại chỗ và tác động của gió mùa Đông Bắc. Mưa lớn trên diện rộng kết hợp với triều cường sẽ khiến tình hình ngập úng trầm trọng hơn. Trong trường hợp tổ hợp nhiều yếu tố nói trên lại, ngập lụt sẽ gia tăng nghiêm trọng.

Trong hai ngày vừa qua, tại TP.HCM​, triều cường chỉ ở khoảng 1,5m nhưng đã gây ngập úng nhiều khu vực; tại Quận 7, huyện Nhà Bè, có nơi ngập sâu hơn 0,5m.

Triều cường lớn có thể gây ngập ở TP.HCM Triều cường lớn có thể gây ngập ở TP.HCM TP.HCM: Đường cao hơn nhà do… chưa kiểm soát được triều cường TP.HCM: Đường cao hơn nhà do… chưa kiểm soát được triều cường TP.HCM kiểm soát ngập do triều cường với dự án BT TP.HCM kiểm soát ngập do triều cường với dự án BT

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước