Đến năm 2025, cả nước không sử dụng túi nylon dùng một lần

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 09/06/2019 14:27 GMT+7

Thủ tướng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu rõ mục tiêu này tại lễ ra quân toàn quốc phong trào chống rác thải nhựa, vừa diễn ra sáng 9/6 tại Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thủ tướng nhấn mạnh, rác thải nhựa đang là vấn đề nhức nhối mang tính toàn cầu. Mỗi năm lượng rác thải nhựa do con người thải ra đủ để phủ kín 4 lần diện tích bề mặt Trái đất, trong đó 13 triệu tấn rác nhựa đổ ra, trôi nổi trên các đại dương.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam đã có nhiều sáng kiến và tham gia hợp tác quốc tế trong giải quyết rác thải nhựa, ghi nhận nỗ lực của các địa phương trong thời gian qua khi đưa ra những mô hình, hành động thiết thực cho xử lý rác thải nhựa. Tuy nhiên, về lâu dài, Thủ tướng cho rằng cần có quyết tâm chính trị cao, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống, xử lý, giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa.

Đến năm 2025, cả nước không sử dụng túi nylon dùng một lần - Ảnh 1.

Thủ tướng và các đại biểu đi bộ đồng hành tại phố đi bộ khu vực Bờ hồ Hoàn Kiếm để cổ vũ, hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Tại buổi lễ, Thủ tướng cũng kêu gọi từng cộng đồng, mỗi gia đình và từng người dân ngay từ bây giờ hãy thực hiện khẩu hiệu "nói không với rác thải nhựa" ngay từ những hành động nhỏ nhất, góp phần bảo vệ môi trường sống cho chúng ta và các thế hệ mai sau.

Sau lời kêu gọi, Thủ tướng cùng các đại biểu tham dự lễ phát động đã tuần hành quanh phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm để cổ vũ, hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa lan tỏa, phát triển mạnh mẽ hơn trên phạm vi cả nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước