Di chúc Bác Hồ trong hành trang lên vũ trụ của nhà du hành Phạm Tuân

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 01/09/2019 19:43 GMT+7

VTV.vn - Cách đây 39 năm, tháng 7 năm 1980, Di chúc của Bác Hồ đã có một hành trình đặc biệt, một hành trình nhắc nhớ đến niềm tự hào của dân tộc.

Di chúc Bác Hồ trong hành trang lên vũ trụ của nhà du hành Phạm Tuân - Ảnh 1.

Đây là những trang di chúc được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trước lúc đi xa. Năm 1980, những lời chỉ dạy của Người đã được ghi lại trong một cuốn sách. Và phiên bản đặc biệt này đã phục vụ một sự kiện có một không hai của Việt Nam. 

Trung tướng Phạm Tuân chia sẻ: "Trước đây Bác Hồ đã nói, đến lúc nào đó, người Việt Nam sẽ bay vào vũ trụ. Rất may mắn, tôi đã thực hiện được dự đoán của Bác".  

1 giờ 33 phút 3 giây ngày 24 tháng 7 năm 1980, hai phi công vũ trụ Gorbatko (người Nga) và Phạm Tuân (Việt Nam) rẽ mây bay vào quỹ đạo. Hành trang mà phi công Phạm Tuân mang theo lúc bấy giờ rất đặc biệt.

"Thứ nhất là Tuyên ngôn độc lập, tới nữa là nắm đất Quảng trường Ba Đình, thứ ba là cờ Tổ quốc, cờ Đảng, thứ tư là mang theo Di chúc của Bác cùng với ảnh của Bác, huy hiệu của Bác lên vũ trụ" - Trung tướng Phạm Tuân cho biết.

Trong 8 ngày bay trong vũ trụ, họ thực hiện tổng cộng 142 vòng quanh quỹ đạo trái đất. Tiến hành 30 cuộc thí nghiệm viễn thám hàng không cùng nhiều thí nghiệm khoa học khác như các thí nghiệm về hòa tan các mẫu khoáng chất, thí nghiệm cây trồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước