Di tích thắng cảnh quốc gia Hồ Tuyền Lâm ở Đà Lạt bị xâm phạm

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 22/11/2018 09:08 GMT+7

VTV.vn - Thống kê của sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua đã có có 8 dự án đã xâm phạm thắng cảnh quốc gia Hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt.

19 căn nhà gỗ do Công ty cổ phần đầu tư Lý Khương - chủ đầu tư một dự án nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái ở hồ Tuyền Lâm xây dựng với tổng diện tích trên 450m2 ngay trong vùng bảo vệ 1 của khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm. Toàn bộ đều không có hồ sơ giấy phép xây dựng được cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định. Sau khi có sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, chủ đầu tư đã tự tháo dỡ và di dời ra khỏi khu vực mép nước hồ Tuyền Lâm và hoàn nguyên hiện trường.

Tại danh thắng quốc gia hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt hiện có 39 dự án đang triển khai. Thống kê của sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua đã có có 8 dự án đã xâm phạm phạm vi bảo vệ của hồ hoặc mặt nước và đã bị xử phạt hành chính gần 2 tỷ đồng, đồng thời, bắt buộc chủ đầu tư phải tháo dỡ công trình. Vi phạm chủ yếu là xây dựng công trình không có trong quy hoạch chi tiết được phê duyệt, xây dựng công trình sai thiết kế được duyệt.

Hồ Tuyền Lâm là một trong những hồ nước ngọt rộng nhất thành phố Đà Lạt với diện tích hơn 320 ha. Đây cũng là một trong 21 khu du lịch quốc gia của Việt Nam. Bên cạnh xử lý nghiêm chủ đầu tư và những công trình vi phạm thì việc nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý là các giải pháp cần thiết để ngăn chặn tình trạng xâm lấn, làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp hoang sơ và quyến rũ của thắng cảnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước