Địa phương được quyết định tiêu chí nông thôn mới

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 14/09/2019 21:19 GMT+7

Hội nghị tổng kết 10 năm vùng Đông Nam bộ và ĐBSCL xây dựng nông thôn mới. Ảnh VGP/Thành Chung

VTV.vn - Sáng nay, Hội nghị tổng kết 10 năm vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện xây dựng nông thôn mới đã được tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia chủ trì hội nghị.

Tính đến nay, vùng Đông Nam Bộ đã có gần 70% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long là gần 44%. Đáng chú ý ở hai tỉnh Đồng Nai và Bình Dương, toàn bộ các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả xây dựng nông thôn mới của hai vùng này, với nhiều cách làm hay và huy động hợp lý sự đóng góp của người dân. Kết quả mà hai vùng đạt được, đã hoàn thành trước 1 năm rưỡi chỉ tiêu mà Quốc hội và Chính phủ giao. Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc xây dựng nông thôn mới phải đi vào thực chất chứ không đếm số xã đạt chuẩn. Việc xây dựng nông thôn mới phải tiếp tục được tập trung theo tinh thần "Tam nông là chiến lược, xây dựng nông thôn mới là căn bản, hiện đại hóa nông nghiệp là then chốt và vai trò của người nông dân là chủ thể".

Phó Thủ tướng cũng cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục phân cấp mạnh hơn cho địa phương quyết định các tiêu chí nông thôn mới. Chẳng hạn như ở Đồng bằng sông Cửu Long, nếu xã đã có chợ nổi thì trong bộ tiêu chí không cần quy định phải có chợ trên bờ nữa.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đặt hàng các nhà khoa học nghiên cứu, đóng góp ý kiến về quy hoạch phát triển Đồng bằng sông Cửu Long trên tinh thần tích ứng với biến đổi khí hậu. Kiến nghị Quốc hội điều chỉnh mức phân bổ đầu tư hạ tầng phù hợp với điều kiện tự nhiên của vùng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước