Dịch vụ đô thị thông minh hướng tới sự hài lòng của người dân

Trung Hậu - Công Điền (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 27/07/2019 21:42 GMT+7

VTV.vn - Dịch vụ giám sát đô thị thông minh đã chính thức được tỉnh TT - Huế cùng Tập đoàn Viễn thông Quân đội xây dựng và đưa vào vận hành.

Cổng thông tin tương tác trên nền tảng công nghệ thông minh đã đóng vai trò kết nối giữa công dân - doanh nghiệp - chính quyền trong các dịch vụ đô thị thông minh, hướng đến xây dựng một chính quyền phục vụ tại tỉnh TT - Huế. Chỉ mất chưa đầy 3 phút, việc vi phạm trật tự đô thị đã được người dân ghi nhận và phản ánh qua cổng tương tác dịch vụ đô thị thông minh. Với dữ liệu này, nhờ sự hỗ trợ của hệ thống gần 1.000 camera giám sát bằng công nghệ thông minh, thông tin sẽ được chuyển đến các lực lượng chức năng nhanh chóng xử lý.

Trong 10 dịch vụ giám sát đô thị thông minh được triển khai, có cả các dịch vụ như: phản ánh hiện trường, giám sát dịch vụ hành chính công, giám sát môi trường... Hiện 100% cơ quan chức năng của tỉnh TT - Huế đã cùng tham gia xử lý nghiệp vụ trực tuyến thông qua các dữ liệu được liên kết .

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2020, tỉnh TT - Huế sẽ hoàn thiện và áp dụng tối đa trí tuệ nhân tạo nhằm tự động hóa dịch vụ đô thị thông minh như: y tế, giáo dục, dịch vụ công, giám sát tàu cá..., qua đó đem lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp.


Việt Nam có trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh cấp tỉnh đầu tiên Việt Nam có trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh cấp tỉnh đầu tiên

VTV.vn - 100% cơ quan chuyên môn UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, 100% UBND huyện và các cơ quan chức năng quan trọng sẽ tham gia xử lý nghiệp vụ trực tuyến.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước