Điểm mới của dự thảo Luật Du lịch sửa đổi

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 29/05/2017 10:48 GMT+7

VTV.vn - Sau 6 lần chỉnh sửa, Dự thảo Luật Du lịch sửa đổi trình Quốc hội lần này đã được rút gọn xuống còn 8 chương với 82 điều.

Mục tiêu Bộ Chính trị đặt ra trong nghị Quyết 08 là đến 2020, du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác. Kế hoạch quan trọng là đến năm 2020, Du lịch Việt Nam sẽ đón từ 17 - 20 triệu lượt khách quốc tế. Để đạt được con số này, ngành du lịch còn rất nhiều việc phải làm.

Một trong những vấn đề chiến lược là Luật Du lịch sửa đổi trình và dự kiến được thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Dự thảo Luật Du lịch sửa đổi lần thứ 6 này đang được kỳ vọng sẽ cởi trói và tạo bứt phá cho du lịch Việt Nam.

Nhận thẻ hành nghề dễ dàng. Thậm chí, hướng dẫn viên nếu có sai phạm ở công ty này vẫn thoải mái xin việc ở các công ty khác. Đã 17 năm qua, hướng dẫn viên du lịch Việt Nam hành nghề tự do, nhưng với Dự thảo Luật Du lịch sửa đổi lần này thì khác. Hướng dẫn viên được tạo điều kiện và có cơ chế quản lý rõ ràng hơn để khẳng định vai trò là linh hồn trong các tour du lịch.

Sau 6 lần chỉnh sửa, Dự thảo Luật Du lịch sửa đổi trình Quốc hội lần này đã được rút gọn xuống còn 8 chương với 82 điều. Lấy du khách làm trọng tâm, khẳng định du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, dự thảo đã chuyển tải được một số nội dung, quan điểm rất tiến bộ và đúng đắn Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến cụ thể về việc xây dựng quỹ xúc tiến du lịch, phương án xét cấp hạng sao tự nguyện hay bắt buộc. Dự kiến, Luật Du lịch sửa đổi sẽ được thông trong kỳ họp thứ 3 này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước