Điện Biên cần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 17/03/2019 19:27 GMT+7

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Điện Biên. Ảnh: VGP/Đình Nam

VTV.vn - PTTg Vũ Đức Đam đã nhấn mạnh như vậy tại cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018 và từ đầu năm 2019 đến nay.

Sáng nay (17/3), tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và từ đầu năm 2019 đến nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Điện Biên cần quan tâm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, lịch sử; tích cực thực hiện các đề án đã được phê duyệt, trong đó có Bảo tàng Điện Biên, vì đây sẽ là nơi lưu giữ và trưng bày các tư liệu lịch sử giá trị. 

Về giáo dục, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, do đặc thù là tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số nên phải quan tâm đặc biệt đến công tác giáo dục, phải có đủ trường học để các học sinh vùng sâu, vùng xa có chỗ học, chỗ ở và chỗ ở bán trú, đủ điều kiện để học tập tốt; bên cạnh việc học văn hóa, cần quan tâm đến việc dạy các em học tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình.

Trước đó, vào tối qua (16/3), phát biểu khai mạc Lễ hội Hoa ban và Ngày hội văn hóa thể thao, du lịch năm 2019, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam khẳng định: Lễ hội Hoa ban là sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh Điện Biên, của núi rừng Tây Bắc nên Điện Biên cần có dự án đầu tư lớn để nâng cấp hạ tầng giao thông; tạo ra những sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc văn hóa, lịch sử; phát triển mạnh du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy di sản văn hóa đặc sắc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước