Điện Biên: Xác định danh tính hung thủ nổ súng làm 3 người tử vong

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 15/08/2018 14:41 GMT+7

Hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 nạn nhân và 1 nghi phạm tử vong. (Ảnh: Báo Điện Biên)

VTV.vn - Nghi can gây ra vụ trọng án ban đầu xác định là Phạm Quang Sỏi, không nghề nghiệp, là đối tượng hình sự về nghiện ma túy.

Gần 7h sáng nay (15/8), tại số nhà 197, tổ dân phố 30, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên xảy ra một vụ nổ súng khiến 3 người chết.

Chiều cùng ngày, Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, hung thủ được xác định là Phạm Quang Sỏi, sinh năm 1964, trú tại Tổ dân phố 12, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Qua trích xuất hình ảnh camera của gia đình nạn nhân là ông Nguyễn Tuấn Vụ (sinh năm 1966) và vợ là bà Nguyễn Thị Lý (sinh năm 1969) kết hợp công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định Phạm Quang Sỏi đã tìm đến nhà, gọi bà Nguyễn Thị Lý ra mở cửa và dùng súng bắn chết bà Lý. Sau đó, đối tượng tiếp tục đột nhập vào nhà bắn chết ông Nguyễn Tuấn Vụ. 

Khi gây án xong, Phạm Quang Sỏi đã dùng súng gây án để tự sát nhưng không chết ngay tại chỗ. Trên đường đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, Phạm Quang Sỏi đã tử vong. 

Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết thêm, cơ quan điều tra đang xác minh nguyên nhân, động cơ gây án của đối tượng. Đồng thời sẽ truy tìm nguồn gốc của khẩu súng quân dụng CKC mà đối tượng Phạm Quang Sỏi đã sử dụng để gây án và tự sát. Phạm Quang Sỏi là đối tượng nghiện ma túy, không có nghề nghiệp ổn định.

Qua tìm hiểu, ông Nguyễn Tuấn Vụ, nguyên là Phó Giám đốc Công ty Cổ phần bia và kinh doanh tổng hợp tỉnh Điện Biên; hiện là Giám đốc của Công ty Cổ phần lương thực tỉnh Điện Biên, thuộc Tổng Công ty Lương thực miền Bắc.

Bà Trần Thị An, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần lương thực tỉnh Điện Biên cho biết: Ông Vụ là người rất hòa đồng với anh em trong đơn vị, không có hiềm khích gì với nhân viên cũng như đối với các khách hàng. Về vấn đề tài chính hiện công ty vẫn hoạt động bình thường, ông Vụ cũng không có dấu hiệu nợ bên ngoài. 

Ngày 14/8 ông Vụ xin nghỉ đi khám bệnh tại Hà Nội và theo lịch công tác sáng 15/8 sẽ làm việc tại công ty. Sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần lương thực tỉnh Điện Biên đã báo cáo cho Tổng Công ty lương thực miền Bắc để xin ý kiến chỉ đạo và phối hợp với gia đình lo hậu sự.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước