Điện mừng 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Bungari

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 08/02/2020 19:41 GMT+7

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chuyến thăm Bulgaria, tháng 8/1957. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

VTV.vn - Kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Bungari, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã trao đổi điện mừng với lãnh đạo Cộng hòa Bungari.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Bungari (8/2/1950 – 8/2/2020), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao đổi điện mừng với Tổng thống Cộng hòa Bungari Rumen Radev, Thủ tướng Boyko Borissov và Chủ tịch Quốc hội Tsveta Karayancheva.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã trao đổi điện mừng với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Bungari Ekaterina Zaharieva.

Ngoại giao nâng tầm vị thế Việt Nam Ngoại giao nâng tầm vị thế Việt Nam

VTV.vn - Năm 2020 là một năm quan trọng với đối ngoại Việt Nam, nhất là đối ngoại đa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước