Điều tra người dùng Facebook tung tin đào 800 lợn bị dịch chết để mổ thịt

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 25/03/2019 19:21 GMT+7

Facebook đăng tin thất thiệt.

VTV.vn - Sở TT-TT tỉnh Đắk Nông đang kiểm tra, xác thực thông tin Facebook Trần Thu Hồng đăng tải thông tin thương lái đào 800 con lợn dịch đã bị tiêu hủy để mổ, bán ra thị trường.

Bài viết có nội dung thông báo một điểm chôn tiêu hủy 800 con lợn dịch ở huyện Đắk Mil đã bị đào lên để đem đi mổ bán, kèm theo đó là bức ảnh hàng chục con lợn chết nằm la liệt.

Sau khi bài viết được đăng tải, UBND huyện Đắk Mil đã kiểm tra và khẳng định trên địa bàn không xuất hiện ổ lợn dịch nào, đây là thông tin không đúng sự thật.

Ngay sau đó, Facebook Trần Thu Hồng đã gỡ bỏ toàn bộ những thông tin trên và tự nhận bản thân mình đã chia sẻ thông tin "nhầm lẫn". Tuy nhiên, bài viết vẫn tiếp tục bị sao chép và gây hoang mang dư luận.

Bị phạt 20 triệu đồng do tung tin sai trên Facebook về dịch tả lợn châu Phi Bị phạt 20 triệu đồng do tung tin sai trên Facebook về dịch tả lợn châu Phi Facebook tung cập nhật mới ngăn chặn tin tức giả mạo Facebook tung cập nhật mới ngăn chặn tin tức giả mạo Tìm ra người đăng tin 'Thịt lợn bệnh về tới Bạc Liêu' Tìm ra người đăng tin "Thịt lợn bệnh về tới Bạc Liêu"

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước