Đình chỉ cán bộ liên quan vụ vận chuyển gỗ tại Vườn quốc gia Yok Đôn

Tấn Chiến - Long Hiệp (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 02/05/2018 21:13 GMT+7

VTV.vn - Một số cán bộ đã bị đình chỉ công tác do để các phương tiện dễ dàng vận chuyển hàng chục khối gỗ ra khỏi rừng.

Liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển gỗ từ Vườn quốc gia Yok Đôn về huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông vừa bị Cục C49 - Bộ Công an triệt phá ngày 27/4, cơ quan chức năng đã bắt tạm giam 2 đối tượng, trong đó có Phan Hữu Phượng, kẻ cầm đầu đường dây này. Theo thông tin mới nhất, một số cán bộ đã bị đình chỉ công tác do để các phương tiện dễ dàng vận chuyển hàng chục khối gỗ ra khỏi rừng.

Theo đại diện Vườn quốc gia Yok Đôn, hiện đơn vị chưa xác định là các xe chở gỗ có đi qua chốt kiểm lâm của vườn hay không. Hiện nay cơ quan chức năng đang phong tỏa khu vực kho gỗ của Phan Hữu Phượng, tuy nhiên do số lượng lớn nên chưa thể thống kê đầy đủ.

Liên quan đến việc để các xe chở gỗ dễ dàng di chuyển qua nhiều đồn, trạm gác của lực lượng Biên phòng, sáng 2/5, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã ra quyết định đình chỉ một số cán bộ tại 2 đồn biên phòng 747 và 749 thuộc Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng, điều tra vụ án.

Điều tra trách nhiệm trong vụ bắt gỗ lậu ở Vườn Quốc gia Yok Đôn Điều tra trách nhiệm trong vụ bắt gỗ lậu ở Vườn Quốc gia Yok Đôn

VTV.vn- Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng các đối tượng liên quan, cũng như trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong vụ bắt gỗ lậu ở Vườn Quốc gia Yok Đôn, Đắk Lắk.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước