Đình chỉ hoạt động khai thác của Công ty cổ phần Á Châu sau vụ sập mỏ đá

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 17/12/2017 12:36 GMT+7

VTV.vn - Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, hiện đã đình chỉ hoạt động khai thác của công ty cổ phần Á Châu để đảm bảo an toàn sau vụ sập mỏ đá.

Ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 2 người bị thương trong vụ sập mỏ đá trắng ở xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An xảy ra vào chiều 16/12.

Hàng chục khối đá trắng từ trên cao lăn xuống tốp công nhân đang khai thác dưới chân núi, 3 công nhân đã bị vùi lấp tại chỗ. Sau hơn 2 giờ đồng hồ, lực lượng tìm kiếm, cứu hộ đã tìm thấy 1 thi thể và đưa được 2 công nhân chấn thương nghiêm trọng đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Quỳ Hợp. Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu là doanh nghiệp được cấp phép khai thác mỏ đá này. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Ông Vi Thanh Tường, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An cho biết: 'Huyện đã chỉ đạo các cơ quan điều tra hồ sơ, khám nghiệm tử thi và bảo vệ an ninh trật tự khu vực xảy ra sập mỏ đá. Hiện thi thể nạn nhân tử vong đã được đưa về gia đình. Hai người bị thương đang điều trị tại Bệnh viện TP Vinh. Huyện cũng chỉ đạo các phòng ban liên quan đình chỉ hoạt động khai thác của công ty cổ phần Á Châu để đảm bảo an toàn".

Nghệ An: Sập mỏ đá trắng tại Quỳ Hợp, 3 người thương vong Nghệ An: Sập mỏ đá trắng tại Quỳ Hợp, 3 người thương vong

VTV.vn - Vào lúc 15h30 ngày 16/12, mỏ đá trắng ở dốc bản Ngọc thuộc địa bàn xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An đã bị sập khiến ít nhất 3 người thương vong.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước