Đỉnh điểm nắng nóng ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

Trung tâm Truyền hình thời tiết & Cảnh báo thiên tai-Thứ ba, ngày 15/05/2018 10:29 GMT+7

VTV.vn - Giai đoạn cao điểm nắng nóng trong mùa hè năm nay ở miền Bắc dự báo kéo dài đến giữa tháng 7.

Tại miền Bắc và miền Trung năm nay, dự báo mỗi đợt nắng nóng không kéo dài và mức nhiệt không cao như mọi năm.

Số ngày nắng nóng trong mỗi đợt không kéo dài:

Miền Bắc: Dự báo mỗi đợt nắng nóng năm nay chỉ kéo dài khoảng 3-5 ngày (trong khi trung bình của nhiều năm là 5-7 ngày).

Miền Trung: Số ngày nắng nóng mỗi đợt kéo dài 5-7 ngày (trung bình của nhiều năm là 7-10 ngày).

Mức nhiệt cao nhất trong mỗi đợt nắng nóng thấp hơn những năm trước:

Những yếu tố dự báo khác cũng cho thấy nắng nóng năm nay không quá gay gắt. Mức nhiệt cao nhất trong mỗi đợt nắng nóng năm nay ở miền Bắc khoảng 39-40oC (trong 3 năm trở lại đây vào khoảng 41-42,5oC); ở miền Trung khoảng 40oC (trong 3 năm trở lại đây vào khoảng 41-43oC).

Giai đoạn đỉnh điểm nắng nóng trong mùa hè năm nay dự báo kéo dài đến giữa tháng 7, sau đó do có mưa rào, dông, ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, bão… nên tần suất các đợt nóng và cường độ cũng giảm dần.

Đến tháng 9, mùa nắng nóng năm nay kết thúc hoàn toàn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước