Đoàn công tác của Chính phủ làm việc tại Bạc Liêu

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 05/12/2016 14:33 GMT+7

VTV.vn - Sáng 5/12, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã dẫn đầu đoàn thanh tra làm việc tại tỉnh Bạc Liêu về tình trạng bơm tạp chất nhằm tăng trọng lượng của con tôm.

Sau khi bản tin Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng về tình trạng một số cơ sở kinh doanh tại Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện hành vi bơm tạp chất nhằm tăng trọng lượng của con tôm, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ngay lập tức đã yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phối hợp với cơ quan chức năng địa phương thành lập đoàn thanh tra, để tìm hiểu về sự việc này. Ngay trong sáng 5/12, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã dẫn đầu đoàn thanh tra làm việc tại tỉnh Bạc Liêu.

Hiện diện tích nuôi tôm nước lợ của tỉnh Bạc Liêu là khoảng 127.000 ha, trong đó, có hơn 19.000 ha diện tích nuôi tôm công nghiệp. Do nhu cầu sản xuất tăng cao nên việc cung cấp điện trong thời gian qua tại Bạc Liêu chưa đạt yêu cầu, nhiều nơi người nuôi tôm phải đấu nối điện hoặc chạy bằng máy dầu nên sản xuất gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài việc kiểm tra, tìm giải pháp tháo gỡ về vấn đề này, Đoàn công tác Chính phủ còn làm việc với tỉnh Bạc Liêu nhằm sớm chấn chỉnh tình trạng bơm tạp chất vào tôm và giải quyết những khó khăn về nguyên liệu cho các nhà máy chế biến xuất khẩu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước