Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Liên bang Nga

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 10/07/2019 19:45 GMT+7

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam làm việc với lãnh đạo Đảng nước Nga thống nhất. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Từ 8-10/7, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hoàng Bình Quân, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga.

Thừa ủy quyền của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Hoàng Bình Quân đã trao Huân chương Hữu nghị - phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam cho ông Gennady Zyuganov, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga vì những đóng góp tích cực trong việc củng cố và phát triển quan hệ hợp tác giữa hai Đảng Cộng sản, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Tại cuộc làm việc với Lãnh đạo Đảng Cộng sản; Đảng Nước Nga Thống nhất; Đảng Nước Nga Công bằng; Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia và Bộ Ngoại giao Nga, các bên đã trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ trên kênh đảng, ngoại giao Nhà nước và Nghị viện. 

Lãnh đạo các Đảng, Quốc hội và Bộ Ngoại giao Liên bang Nga nhất trí tăng cường giám sát thực hiện những thoả thuận cấp cao đã đạt được giữa hai nước, nhất là kết quả chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vào năm ngoái, trong đó có việc triển khai các dự án lớn trong lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, an ninh và kỹ thuật quân sự, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Nga ổn định cuộc sống, thúc đẩy ký kết Hiệp định liên chính phủ về tiếp nhận lao động Việt Nam có tổ chức tại Nga và Hiệp định về điều kiện đi lại của công dân hai nước.

Nga sẽ tiếp nhận đến 20.000 lao động Việt mỗi năm Nga sẽ tiếp nhận đến 20.000 lao động Việt mỗi năm

VTV.vn - Việt Nam là quốc gia thứ hai Nga đề xuất đàm phán Hiệp định tuyển dụng lao động có tổ chức sau Uzbekistan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước