Đoàn Tiểu ban Văn kiện làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Tài chính

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 13/05/2019 20:54 GMT+7

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo buổi làm việc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

VTV.vn - Đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh lĩnh vực tài chính cần được đổi mới để thực sự là nền tài chính của kinh tế thị trường nhưng vẫn đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Sáng nay (13/5), làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Tài chính về kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh và hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Bộ Tài chính, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ và cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tài chính.

Trong thời gian tới, lĩnh vực tài chính cần được đổi mới để thực sự là nền tài chính của kinh tế thị trường nhưng vẫn đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa. Bộ Tài chính cần nghiên cứu phân bổ chi tiêu ngân sách hợp lý hơn theo hướng tăng đầu tư phát triển; khuyến khích doanh nghiệp tập trung phát triển khoa học công nghệ; quan tâm nguồn lực cho văn hóa, tiếp tục hoàn thiện thể chể; kiểm soát nợ công và quản lý điều hành ngân sách nhà nước; làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công, kiên định với chủ trương xuyên suốt trong ổn định kinh tế vĩ mô để phát triển ổn định lâu dài.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị trên cơ sở ý kiến tại cuộc làm việc Bộ tiếp tục hoàn thiện báo cáo để cung cấp thêm thông tin trình Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước