Độc đáo phiên chợ mở Ngọ ngày đầu năm

VTV9-Thứ hai, ngày 30/01/2017 17:14 GMT+7

VTV.vn - Trong những ngày Tết này sẽ có nhiều hoạt động văn hóa đã được người dân giữ gìn và duy trì. Một trong những hoạt động đó là phiên chợ mở Ngọ tại các tỉnh Nam Trung Bộ.

Sắc vàng hiện hữu hầu khắp không gian phiên chợ mở Ngọ ở trung tâm thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Chợ mở Ngọ không bán những thực phẩm hay vật dụng cho sinh hoạt hàng ngày, tại đây trầu cau, muối và một số loại trái cây chiếm phần lớn.

Mỗi năm chỉ diễn ra một lần, đối với người bán, sau những ngày nghỉ Tết, từ ngày hôm nay (30/1 - mùng 3 Tết), việc mua bán tại các chợ bắt đầu diễn ra bình thường.

Dù ngày tết, mọi người thường ra đường rất trễ nhưng riêng trong ngày diễn ra chợ mở Ngọ, các bà, các mẹ lại dậy rất sớm để đến chợ.

Trong phiên chợ mở Ngọ năm nay, ảnh hưởng của những đợt lũ cuối năm 2016 vẫn còn khi hoa lay ơn - loại hoa đặc trưng, không thể thiếu trong ngày Tết của người dân Nam Trung Bộ, không được nhiều. Giá hoa cũng tăng 3 - 4 lần so với mọi năm. Dù giá tăng nhưng nhiều người vẫn cố gắng mua cho mình một bó hoa lay ơn.

Chợ mở Ngọ họp sớm và cũng tan sớm, để mọi người kịp về tiếp tục đi chơi Tết, mang theo những ước nguyện tốt đẹp cho một năm mới đang đến phía trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước